Tổng thống Venezuela chính thức tranh cử nhiệm kỳ ba

Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền chính thức tuyên bố đương kim Tổng thống Nicolás Maduro là đại diện của tổ chức chính trị này tham gia cuộc bầu cử ngày 28/7 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu trước hàng nghìn đảng viên PSUV ngày 16/3 tại Caracas, Tổng thống Maduro cam kết sẽ đưa đất nước Venezuela đi đến chiến thắng mới với sự ủng hộ của nhân dân.

Phó Chủ tịch thứ nhất của PSUV Diosdado Cabello cho biết lực lượng chính trị lớn nhất Venezuela này đã đạt được đồng thuận nhất trí cao trong việc cử ông Nicolás Maduro Moros đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm. 

PSUV đã tổ chức 317.187 cuộc họp công khai trên khắp đất nước với sự tham gia của 4.240.032 thành viên trước khi đưa ra quyết định trên.

Theo ông Cabello, Tổng thống Maduro luôn cố gắng gìn giữ nền hòa bình của đất nước bất chấp nghịch cảnh, duy trì tình đoàn kết của các lực lượng cách mạng, hợp tác với mọi thành phần trong nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng và bảo vệ dân tộc trước mối đe dọa xâm lược. 

Bên cạnh việc lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar, Tổng thống Maduro xây dựng cơ chế lãnh đạo tập thể xuyên suốt 5 thế hệ của Cách mạng Venezuela, đồng thời thực thi chính sách đối ngoại có chủ quyền với tôn chỉ ngoại giao hòa bình, thúc đẩy mọi lúc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

Tại sự kiện, ông Cabello đã trao Tổng thống Maduro lá cờ của PSUV do chính tay Tư lệnh Hugo Chávez (1954-2013) làm, cử chỉ biểu tượng thể hiện niềm tin vào tương lai của Cách mạng Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.