Tổng thống Ukraine nói gì về chuyến thăm Mỹ như lời của Tổng thống Trump

Ngày 26/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chuyến đi được cho là của ông tới Washington để hoàn tất thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vẫn chưa chắc chắn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn báo chí tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 26/2, Tổng thống Zelensky cho biết chuyến đi được cho là của ông tới Washington để hoàn tất thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

Phát biểu với các phóng viên khi được hỏi tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết: “Về chuyến thăm. Chúng tôi đã được mời đến thăm, đúng vậy. Nhưng tôi muốn biết hình thức nào và khi nào. Các văn phòng đang làm việc về vấn đề này. Có một ngày làm việc. Tổng thống Mỹ đã nói gì về thứ Sáu (28/2). Tôi có một câu hỏi quan trọng. Tôi thực sự muốn có một chuyến thăm”.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm rằng ông dự định gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London sau khi rời Washington, nếu chuyến đi được xác nhận. Thủ tướng Anh Starmer dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 27/2.

Vào tối ngày 25/2, các quan chức Ukraine xác nhận rằng Kiev đã sẵn sàng ký thỏa thuận với Mỹ về việc phát triển tài nguyên khoáng sản, sau khi Washington từ bỏ yêu cầu có quyền hưởng 500 tỷ USD doanh thu tiềm năng từ việc khai thác tài nguyên của Ukraine.

Hãng tin AFP, dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên, cho biết Tổng thống Zelensky có thể thực hiện chuyến thăm sớm nhất vào ngày 28/2. Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục vào ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng ông nắm được thông tin về chuyến đi này.

"Tôi nghe nói ông ấy sẽ đến vào thứ Sáu (28/2). Đối với tôi, chắc chắn không vấn đề gì nếu ông ấy muốn đến và ký kết thỏa thuận tài nguyên cùng nhau. Tôi hiểu đây là một thỏa thuận lớn, rất lớn", Tổng thống Trump nói.

Về thỏa thuận khoáng sản, Tổng thống Zelensky vào ngày 26/2 đã cho biết rằng yêu cầu ban đầu về khoản 500 tỷ USD là “không công bằng.” “Điều quan trọng nhất đối với tôi là chúng tôi không phải con nợ. Không có khoản nợ 500 tỷ USD nào trong thỏa thuận khoáng sản với Mỹ – cũng không có 350 tỷ hay 100 tỷ USD. Điều đó sẽ là không công bằng đối với chúng tôi. Tôi sẽ không đồng ý với việc trả nợ dù chỉ 10% trong thỏa thuận này với Mỹ,” ông Zelensky nói thêm.

Một bản sao của thỏa thuận sửa đổi, do tờ European Pravda thu thập được, không đề cập đến giá trị khoản tiền sẽ được khai thác từ nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine theo thỏa thuận này.

Tuy nhiên, văn bản quy định rằng “50% tổng doanh thu từ việc thương mại hóa trong tương lai đối với tất cả các tài nguyên thiên nhiên liên quan” sẽ được chuyển vào một quỹ chung giữa Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, khoản này “không bao gồm các nguồn thu hiện tại - đã là một phần của ngân sách chung của Ukraine”.

Theo Reuters, cũng trong ngày 26/2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tiết lộ chi tiết dự thảo thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, đồng thời đánh giá văn kiện này thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với nỗ lực tìm kiếm các bảo đảm an ninh của Kiev, nhưng hiện vẫn chưa có cam kết cụ thể.

Theo Thủ tướng Shmyhal, Chính phủ Ukraine sẽ phê duyệt dự thảo thỏa thuận vào tối cùng ngày nhằm đi đến ký kết, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ thăm Washington vào ngày 28/2 để gặp người đồng cấp Trump.

Ông thông báo: “Sau khi Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ thống nhất về các bảo đảm an ninh, thống nhất cách gắn thỏa thuận sơ bộ này với những bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho đất nước chúng tôi, trước sự hiện diện của (cả hai) tổng thống, một đại diện của Chính phủ Ukraine sẽ ký thỏa thuận sơ bộ này".

Bình Thanh/Báo Tin tức (Kyiv Post, Reuters)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.