Tổng thống Trump lạc quan đàm phán giữa Mỹ và Iran 'sẽ sớm diễn ra'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "sẽ sớm diễn ra", bất chấp sự im lặng hiện nay của giới chức lãnh đạo Tehran đối với đề xuất đối thoại mới nhất của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 30/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp giới lãnh đạo Iran vào "bất cứ lúc nào" và không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi sẵn sàng nếu giới lãnh đạo Iran muốn một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, tôi không biết liệu họ có sẵn sàng hay chưa. Sẽ là một cuộc gặp mà không có điều kiện tiên quyết. Nếu họ muốn, tôi sẽ thực hiện vào bất cứ lúc nào họ muốn. Đây là một sự kiện không chỉ tốt cho Mỹ, cho Iran, cho chúng ta mà còn cho cả thế giới".

 Giới chức Iran hiện chưa hồi đáp đề xuất trên của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh "không thể đối thoại hay tiếp xúc với Chính phủ Mỹ hiện nay do Washington chứng tỏ họ không đáng tin cậy".

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng "các chính sách thù địch của Mỹ", trong đó có việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015  đã cản trở đối thoại.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng cho rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề song phương hiện nay đều "sai lầm". Tuy nhiên, theo ông, cần duy trì các cuộc đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) nhằm đảm bảo các lợi ích của Iran trong thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút khỏi văn kiện này hôm 8/5 vừa qua.

Với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà các cường quốc ký vào Iran năm 2015, Mỹ sẽ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt Iran.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chính thức khôi phục từ ngày 6/8 đối với hoạt động thương mại trong lĩnh vực ô tô và kim loại, và ngày 4/11 đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giao dịch ngân hàng.

Iran cùng các nước còn lại trong JCPOA hiện đang tìm cách duy trì thỏa thuận hạt nhân này cũng như hạn chế những tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Iran cho biết các nước châu Âu nói trên sẽ sớm đưa ra một gói biện pháp bảo vệ lợi ích của Iran theo thỏa thuận JCPOA.

Cho đến nay, chưa có Tổng thống Mỹ nào gặp nhà lãnh đạo của Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran một năm sau khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã "phá băng" quan hệ hai nước khi tiến hành điện đàm với người đồng cấp Hassan Rouhani khi ông này mới nhậm chức.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.