Tổng thống Hàn Quốc Yoon yêu cầu đổi mới cách tiếp cận giải quyết tỷ lệ sinh thấp

Ngày 26/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã yêu cầu thay đổi cơ bản quan điểm tiếp cận vấn đề tỷ lệ sinh giảm, nhấn mạnh cần tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục hiệu quả.
Chú thích ảnh
Chăm sóc em bé sơ sinh tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc tiếp tục giảm dù đã ở mức thấp nhất thế giới, làm gia tăng áp lực buộc chính phủ phải xem xét lại những chính sách thúc đẩy tăng trưởng dân số. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Yoon Suk Yeol nêu rõ vấn đề tỷ lệ sinh thấp đang đặt ra yêu cầu chính phủ phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc hơn, tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp từ khía cạnh khác so với trước đây. Tổng thống Hàn Quốc dẫn các ý kiến chuyên gia cho rằng xu hướng giảm tỷ lệ sinh là do cạnh tranh gay gắt, đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung các nỗ lực để giải quyết và điều chỉnh những vấn đề đó. Theo ông Yoon Suk Yeol, thời gian hành động ngày càng gấp gáp nên các cơ quan chính phủ cần nâng cao quyết tâm giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định cam kết hoàn thành 3 cải cách quan trọng của chính phủ gồm chương trình lương hưu quốc gia, lao động và giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiềm năng phát triển quốc gia. 

Theo cơ quan thống kê quốc gia, quý III/2023, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm xuống 0,7, thấp nhất trong số các quý và thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần có để đảm bảo duy trì dân số ổn định ở 51 triệu người.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.