Tổng thống Donald Trump muốn tàu Mỹ đi qua Panama và Suez miễn phí

Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cho phép các tàu quân sự và thương mại của Mỹ đi qua kênh đào Panama và Suez miễn phí, đồng thời yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ giải quyết vấn đề này "ngay lập tức".
Chú thích ảnh
Con tàu di chuyển qua kênh đào Panama ở Panama City, Panama. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trên trang Truth Social, ông Trump viết: "Các tàu Mỹ, cả quân sự và thương mại, phải được phép đi qua kênh đào Panama và Suez miễn phí! Những kênh đào này sẽ không tồn tại nếu không có Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio ngay lập tức giải quyết và ghi nhớ tình huống này!". Trong những tháng qua, ông Trump liên tục kêu gọi Mỹ kiểm soát kênh đào Panama, và trong bài đăng mới này, ông đã chuyển sự chú ý sang tuyến đường huyết mạch Suez.

Kênh đào Suez của Ai Cập - tuyến đường huyết mạch nối liền châu Âu và châu Á - từng chiếm khoảng 10% thương mại hàng hải toàn cầu trước khi phong trào Houthi của Yemen tấn công các tuyến đường thủy ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền sau khi chiến sự Gaza nổ ra, với tuyên bố thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, buộc các tàu phải đi đường vòng dài và tốn kém qua mũi phía Nam châu Phi.

Ai Cập cho biết trong năm ngoái, doanh thu từ kênh đào đã giảm 60%, thiệt hại 7 tỷ USD.

Quân đội Mỹ đã tấn công các vị trí của Houthi từ tháng 1/2024, và các cuộc tấn công này đã tăng cường dưới thời ông Trump, với các đợt không kích gần như hàng ngày trong tháng qua.

Ông Trump cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi Houthi không còn đe dọa hoạt động hàng hải.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.