Hai Tổng thống Trump và Zelensky chính thức có cuộc gặp tại Rome

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 26/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cùng tới Rome tham dự lễ tang của Giáo hoàng Fracis.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được người phát ngôn của Zelensky trao đổi với tờ Suspilne vào cùng ngày. Tuy nhiên đến nay chưa rõ hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những nội dung chi tiết nào. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích nhận định các vấn đề về cách thức giải quyết xung đột Nga – Ukraine, trong đó có việc tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện dường như sẽ là một vấn đề sẽ được hai bên tập trung thảo luận.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Rome khi cả hai nhà lãnh đạo đều có kế hoạch tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis. Theo trang ukrinform.net, ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo vào ngày 22/4.

Cụ thể, khi được hỏi liệu cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine và Mỹ tại Vatican đã được lên kế hoạch hay chưa, ông Zelensky nói: “Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp các đối tác từ Mỹ. Luôn luôn sẵn sàng”.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã không gặp nhau trực tiếp kể từ cuộc họp căng thẳng vào tháng 2 tại Phòng Bầu dục. Khi đó, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng kể từ khi ông Trump trở lại trong nhiệm kỳ 2 đã nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Trước đó vào ngày 25/4, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng sau một ngày đàm phán và nhóm họp hiệu quả, hầu hết các điểm chính trong thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã được thống nhất.

"Họ đã rất gần với một thỏa thuận và hai bên hiện cần phải gặp nhau ở cấp rất cao để hoàn tất thỏa thuận", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trong đó về phía Ukraine, theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/4 tuyên bố rằng Kiev và các đồng minh đang xây dựng các đảm bảo an ninh "tương đương Điều 5 của NATO" – điều ước quy định về phòng thủ chung giữa các quốc gia thành viên trong khối liên minh quân sự này.

Theo đó, ông Zelensky cho biết Ukraine và các đồng minh đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho nước này trong cuộc họp tại London hôm 23/4 – cuộc họp có sự tham gia của các quan chức cấp cao Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ukraine. Trước đó, một bản đề xuất hòa bình cũng đã được phía Ukraine và châu Âu chuyển cho Mỹ trong tuần này nhằm kêu gọi một thỏa thuận "tương tự Điều 5 của NATO" với sự hậu thuẫn của Mỹ.

"Đã có những đề xuất hoặc tầm nhìn từ phía Mỹ. Một nhóm làm việc tại London gồm các đối tác từ châu Âu và Mỹ đã cùng nhau xem xét vấn đề này", ông Zelensky phát biểu với báo giới.

Ông nhấn mạnh Ukraine và châu Âu không đề xuất được áp dụng trực tiếp Điều 5 của NATO, mà có đề cập đến những đảm bảo an ninh mang tính chất tương đương với sự bảo vệ mà Điều 5 mang lại. "Không phải là Điều 5 nguyên bản, mà là những lực lượng và sự bảo vệ mà Điều 5 dành cho các quốc gia NATO", ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Zelensky cho rằng nếu Ukraine chưa thể được gia nhập NATO, "thì hiện tại chúng tôi cần các đảm bảo an ninh". Ông cũng lưu ý rằng, "đây là những đề xuất và phản hồi của chúng tôi đối với các đề xuất đó", chứ chưa phải là các cam kết an ninh đã hoàn tất.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Ukraine có thể bị cấm gia nhập NATO như là một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Kiev và Moskva.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.