Nga, Mỹ thảo luận khả năng đàm phán trực tiếp với Ukraine

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 25/4 đánh giá cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff trước đó cùng ngày đã diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng và giúp thu hẹp bất đồng giữa Moskva và Washington.

Đáng chú ý, hai bên cũng thảo luận về khả năng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg, Nga ngày 11/4/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Ushakov cho biết một trong những chủ đề được đưa ra trao đổi tại cuộc gặp kéo dài 3 tiếng trong ngày 25/4 là về khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev. Bên cạnh đó, quan chức Điện Kremlin khẳng định: “Cuộc trao đổi đã giúp thu hẹp lập trường của Nga và Mỹ không chỉ về vấn đề Ukraine, mà còn về một số vấn đề quốc tế khác”.

Ông Ushakov cũng nhấn mạnh “hoạt động đối thoại hiệu quả Nga - Mỹ ở nhiều cấp độ sẽ tiếp tục được thúc đẩy một cách tích cực nhất”.

Đặc phái viên Witkoff đã trở thành người đối thoại chính của Mỹ với Tổng thống Putin khi ông Trump thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước chuyến đi mới nhất tới Moskva, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đã có 3 cuộc gặp kéo dài với nhà lãnh đạo Điện Kremlin.

Cũng trong ngày 25/4, Tổng thống Trump tuyên bố không loại trừ khả năng ông sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Italy để tham dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi rời Nhà Trắng để tới Italy về việc liệu ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Ukraine tại Rome hay không, Tổng thống Trump chia sẻ: “Khả năng đó có thể xảy ra”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông dự định gặp lãnh đạo nhiều quốc gia tại Rome để thảo luận về thương mại và nhiều vấn đề khác.

Trong một động thái khác có liên quan, tờ La Repubblica ngày 24/4 đưa tin Ukraine đã liên hệ với Italy và các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) khác để đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh về xung đột Nga-Ukraine tại Rome nhân dịp các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại đây dự lễ tang Giáo hoàng Francis. 

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.