Tổng thống Mỹ D. Trump siết chặt chính sách nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 đã ký một bản ghi nhớ về việc ngăn chặn người nhập cư trái phép và những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp theo Đạo luật An sinh xã hội của nước này.
Chú thích ảnh
Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Nhà Trắng cho hay, một số người di cư không có giấy tờ hợp pháp đã có được việc làm bằng cách sử dụng số an sinh xã hội giả hoặc mượn của người khác.

Theo luật hiện hành, những người này không đủ điều kiện được nhận các khoản trợ cấp từ Đạo luật An sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang có ý định triển khai một chương trình mới về việc trả tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News (Mỹ) phát sóng ngày 15/4, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ một khoản tiền. Họ sẽ được cấp vé máy bay”.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là “chương trình tự nguyện hồi hương”, đồng thời để ngỏ khả năng cho phép tái nhập cảnh đối với những người có lý lịch tốt và muốn quay trở lại Mỹ làm việc.

Ngoài ra, Washington đang khuyến khích người nhập cư tự khai báo ý định rời khỏi Mỹ thông qua ứng dụng “CBP Home” do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ phát triển.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã có nhiều bước đi mạnh mẽ trong việc giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả việc bắt giữ và trục xuất lượng lớn người nhập cư.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.