Tổng thống Biden: Washington không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa Mỹ

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moskva.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News hôm 6/6, Tổng thống Biden xác nhận rằng Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng Kiev chỉ có thể phóng chúng ở gần biên giới, khi Nga sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine.

“Chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không cho phép họ tấn công vào Moskva hay Điện Kremlin”, ông Biden nhấn mạnh.

Bình luận của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi Washington “bật đèn xanh” cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất.

Tháng 5/2023, Nga đã cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công Điện Kremlin.Vào thời điểm đó, các quan chức Nga tuyên bố 2 máy bay không người lái của Kiev đã bị vô hiệu hóa tại trung tâm Moskva. Theo giới chức Nga, cuộc tấn công thất bại này là “nỗ lực ám sát” Tổng thống Vladimir Putin.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden đã xác nhận rằng ông lo ngại về phản ứng của người đồng cấp Putin đối với sự thay đổi trong chính sách của Mỹ về các cuộc tấn công xuyên biên giới này. Trước đó, Tổng thống Nga coi quyết định này là sự xác nhận “tham gia trực tiếp vào xung đột” của các quốc gia phương Tây.

Vào tuần trước, một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đã quyết định cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công “có giới hạn” vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó đã xác nhận thông tin này.

Quyết định này diễn ra ngay sau khi Nga tiến hành tấn công và đẩy lùi quân đội Kiev ra khỏi vùng biên giới Kharkov. Ngoài ra, các báo cáo cho rằng Nhà Trắng lo ngại Moskva có thể kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Hôm 5/6, ông Putin đã chỉ trích Mỹ và các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác vì đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa có thể được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông cảnh báo động thái này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột và có thể phản tác dụng với phương Tây.

Đặc biệt, người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý Moskva có thể lựa chọn phản ứng “bất đối xứng” và gửi vũ khí tương tự đến các khu vực trên thế giới, nơi chúng có thể được sử dụng để chống lại các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia ủng hộ Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).