Truyền thông Mỹ: Ukraine đã sử dụng vũ khí của Washington để tấn công lãnh thổ Nga

Dẫn thông tin từ một thượng nghị sĩ Mỹ và quan chức phương Tây, hãng thông tấn AP đưa tin vũ khí của Washington gần đây đã được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ đó là loại vũ khí nào.
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên được ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga vào hôm 31/5.

Theo đó, những loại vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp ranh với Kharkov. Ông Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi sử dụng loại vũ khí này trong tương lai.

Cùng ngày, quan chức cấp cao Đức tuyên bố rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Berlin để bảo vệ vùng Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Hiện tại, các quốc gia phương Tây vẫn chưa đồng thuận dỡ bỏ các các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine.

Về phần mình, trong thông điệp gửi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối một số quan điểm ủng hộ Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

Ông Putin cho biết nhà sản xuất và cung cấp vũ khí cho Ukraine đã lựa chọn mục tiêu và nhiệm vụ bay cho các hệ thống tấn công hiện đại được thực hiện từ xa hoặc tự động, mà không cần sự hiện diện của quân nhân Ukraine. 

Ông Putin cảnh báo NATO đang "đùa với lửa" vì đây sẽ là diễn biến có thể dẫn tới một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO, gây xung đột toàn cầu và gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nhấn mạnh hôm 31/5 rằng tất cả các loại vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều đã được NATO kiểm soát trực tiếp và những hành động này có thể khiến Moskva thực hiện các cuộc tấn công đáp trả.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.