Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào

Nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2021), ngày 23/11, đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Tổng Lãnh sự quán cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang. Đoàn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng (trái) chuyển tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang lẵng hoa chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2021). Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cung cấp/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong buổi gặp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang trong 46 năm qua đã giành được nhiều thắng lợi hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục, góp phần vào thành tựu chung trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước Lào. 

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đánh giá cao các quan hệ hợp tác, kết nghĩa gắn bó giữa tỉnh Luang Prabang với nhiều tỉnh thành của Việt Nam, tin tưởng chắc chắn quan hệ hợp tác, kết nghĩa này sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa.

Ông Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã, đang và sẽ tiếp tục góp sức tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa tỉnh Luang Prabang với các địa phương của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisouk trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã và đang dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, tỉnh Luang Prabang nói riêng những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ to lớn; cảm ơn tình cảm và sự hợp tác, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Tỉnh trưởng Khamkhan Chanthavisouk mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Tổng Lãnh sự quán, nhất là trong vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Luang Prabang với các tỉnh của Việt Nam trong thời gian tới.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.