Trao tặng vật chất, trang bị, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

Vượt qua những khó khăn, thách thức, lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã cùng với Đại đội Biên phòng 316 tỉnh Khăm Muộn (Lào) có nhiều biện pháp phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Ngày 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao các vật chất, trang bị, vật tư y tế tặng lực lượng Đại đội Biên phòng 316, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào). 

Chú thích ảnh
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng các vật chất, trang bị cho Đại đội Biên phòng 316, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến quá trình phối hợp tuần tra song phương giữa lực lượng hai bên ở khu vực biên giới. Vượt qua những khó khăn, thách thức, lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã cùng với Đại đội Biên phòng 316 tỉnh Khăm Muộn (Lào) có nhiều biện pháp phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Lực lượng hai bên tích cực phối hợp tuyên truyền cho nhân dân về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; pháp luật về biên giới; chấp hành và thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý trên biên giới Việt Nam - Lào mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Lễ trao tặng diễn ra ở khu vực biên giới cột mốc 543 cửa khẩu Cà Roòng (thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tại đây, các lực lượng hai bên đã trao đổi tình hình an ninh chính trị, công tác phối hợp bảo vệ biên giới cũng như kinh nghiệm phòng, chống dịch và bảo đảm sự an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nhân dân trước đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng Đại đội Biên phòng 316 các vật chất, trang bị, vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, tổng trị giá 400 triệu đồng. Việc trao tặng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chung tay, đồng hành, sẻ chia khó khăn của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2021); góp phần tô thắm, thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn; cùng xây dựng tuyến biên giới giữa hai quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thời gian tới, lực lượng Biên phòng Quảng Bình và Đại đội Biên phòng 316, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) sẽ thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình có liên quan, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Hai bên tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, tuần tra song phương; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vượt biên trái phép nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Việt Nam -Lào.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.