Tinh gọn bộ máy: Hoàn chỉnh phương án bố trí công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm

Theo đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng cấp tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng thời thành lập các Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang trực thuộc Tỉnh ủy…

Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung hoàn thiện các đề án, thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, việc ra mắt, thành lập, hợp nhất một số Sở, ban, ngành và giải thể các đảng bộ đang được các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2025.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo hoàn thiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện. Đặc biệt, yêu cầu các Sở được giao xây dựng Đề án sắp xếp cơ quan chuyên môn có trách nhiệm chủ trì, chủ động rà soát, thống kê, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm trước ngày 25/2/2025.

Bên cạnh đó, các Sở rà soát, hoàn chỉnh phương án bố trí công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở mới thành lập để bảo đảm bắt đầu hoạt động kể từ ngày 1/3/2025. Sau sắp xếp, các Sở có trách nhiệm giao biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động đến từng cơ quan, đơn vị để thực hiện theo quy định.

Điều động công chức, chuyển công tác đối với viên chức, hợp đồng lao động đến Sở mới theo đề án trước ngày 28/2/2025 để Sở mới tiếp nhận, bố trí công tác từ ngày 1/3/2025. Giám đốc các Sở mới được thành lập có trách nhiệm rà soát, đánh giá, tổng hợp, thực hiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

UBND cấp huyện chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn theo đúng định hướng của Trung ương và UBND tỉnh. Đề án phải được cấp có thẩm quyền thông qua, thực hiện đồng bộ với sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để các cơ quan sau sắp xếp bắt đầu hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Thống kê của Ban tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho thấy, đến nay toàn tỉnh có 112 trường hợp đăng ký nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó có 83 người xin nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, tập trung chủ yếu tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng cùng một số ban, ngành cấp huyện.

Ngoài ra, có 29 người xin nghỉ theo Nghị định 177/2024/NĐ-CP, tập trung ở các cơ quan cấp huyện và Thành ủy Tuyên Quang. Đáng chú ý có nhiều cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ lãnh đạo các ban, ngành, địa phương như: Ông Lê Văn Quốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy (nghỉ hưu trước tuổi 26 tháng); bà Mai Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (nghỉ hưu trước tuổi 7 năm 3 tháng); ông Đặng Văn Sình, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Bình (nghỉ hưu trước tuổi 26 tháng)…

Nhiều công chức, viên chức đã tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.