Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương Việt Nam với các vùng phía Bắc Italy

Trong các ngày 27-28/1, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền vùng Lombardia, vùng Piemonte - hai vùng kinh tế trọng điểm tại Italy - và thành phố Torino.

Chuyến thăm là bước khởi đầu cho các kế hoạch hợp tác sắp tới giữa Việt Nam với các địa phương phía Bắc Italy.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ gặp Thị trưởng Torino. Ảnh: Hải Linh/Pv TTXVN tại Rome

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu tại các cuộc gặp với Chủ tịch vùng Lombardia Attilio Fontana và đại diện lãnh đạo vùng Piemonte, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Italy đang phát triển đi vào chiều sâu, đặc biệt qua trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2019 với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và Bộ trưởng Ngoại giao Enzo Moavero Milanesi, chuyến thăm Italy của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và rất nhiều đoàn địa phương hai nước. 

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh Việt Nam và Italy đang trở nên ngày càng quan trọng hơn với nhau, khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, và đối tác đầu tư lớn thứ hai của Italy tại ASEAN. Trao đổi thương mại hai nước năm 2019 đạt 5,4 tỷ USD (riêng vùng Lombardia với các địa phương của Việt Nam là khoảng 1,6 tỷ USD và có 30/100 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam). Vào thời điểm Nghị viện châu Âu chuẩn bị phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA, Đại sứ nhấn mạnh đây là văn bản quan trọng tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, cho hợp tác kinh tế giữa hai nước trong một số lĩnh vực mà hai vùng và địa phương Việt Nam cùng có lợi như cơ khí, ô tô, hóa dược, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm, hạ tầng và giao thông, sáng tạo và thiết kế… 

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ chia sẻ những kết quả tích cực về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu, coi đây là lĩnh vực tạo xúc tác và nguồn cho hợp tác bền vững giữa hai nước, nhất là về kinh tế và văn hóa; hy vọng chính quyền vùng tiếp tục tạo điều kiện và trao học bổng cho các sinh viên Việt Nam. 

Về phía Italy, Chủ tịch vùng Lombardia, ông Attilio Fontana nêu rõ quan hệ Việt Nam - Italy phát triển tốt đẹp là yếu tố rất quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Italy và chính vùng Lombardia. Chính quyền vùng luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Lombardia, khẳng định mong muốn có các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Trong khi đó, Phó Chủ tịch vùng Piemonte bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt sau khi EVFTA thông qua. Vùng Piemonte sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam muốn tìm hiểu về các ngành nghề thế mạnh của vùng như cơ khí, hàng không vũ trụ, y tế, nghiên cứu… Thị trưởng thành phố Torino, bà Chiara Appendino nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mong muốn triển khai cụ thể Thỏa thuận hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực như du lịch, giao thông, quản lý đô thị…

Nhân chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đã có buổi làm việc với thị trưởng thành phố Pianezza, Đại diện công ty Pininfarina S.P.A, và tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân 2020 do Hội Tương trợ Italy - Việt Nam, Phòng Thương mại Việt Nam - Italy tại Torino và một số hội đoàn người Việt, hội đoàn hữu nghị với Việt Nam tổ chức tại Milano và Pianezza.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng trưởng GDP cải thiện qua từng quý, 9 tháng tăng 9,01%

Tăng trưởng GDP cải thiện qua từng quý, 9 tháng tăng 9,01%

Số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/10 cho thấy, bức tranh kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện đáng kể về tốc độ tăng trưởng. GDP quý III/2026 ước tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Lực kéo cho thị trường nội địa

Lực kéo cho thị trường nội địa

Thị trường nội địa đang cho thấy sức bật đáng kể nhưng điều quan trọng không chỉ là sức mua tăng bao nhiêu mà làm thế nào để dòng tiền tiêu dùng tiếp tục lan tỏa vào sản xuất, đầu tư và dịch vụ trong nước.

Dự báo nhu cầu tăng, ngành than đặt mục tiêu tiêu thụ 11,67 triệu tấn quý IV

Dự báo nhu cầu tăng, ngành than đặt mục tiêu tiêu thụ 11,67 triệu tấn quý IV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Bước vào quý IV/2026, TKV dự báo thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Giá nhiên liệu, cước vận tải, tỷ giá và lãi suất có thể duy trì ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sản xuất, đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

Việt Nam - Canada: Mở rộng không gian hợp tác mới

Việt Nam - Canada: Mở rộng không gian hợp tác mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong quan hệ Việt Nam - Canada, đưa quan hệ hai nước từ khuôn khổ hợp tác vốn tập trung nhiều vào thương mại và giao lưu nhân dân sang một giai đoạn mang tính chiến lược hơn, với phạm vi hợp tác mở rộng sang chuỗi cung ứng, công nghệ tiên tiến, an ninh năng lượng, quốc phòng và an ninh hàng hải.