'ATM gạo' nghĩa tình về với buôn làng Raglai

Như một sự lan tỏa, chương trình "ATM gạo" đã đến với huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) sau khi có mặt tại nhiều điểm ở thành phố Nha Trang.
Chú thích ảnh
: Người dân nhận gạo từ “ATM gạo” tại thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) trong ngày 25/4.

Điểm phát gạo nghĩa tình như cơn mưa giải hạn cho những buôn làng người Raglai ở Khánh Vĩnh vốn đang chịu nhiều khó khăn từ dịch COIVD-19 và cả tình trạng hạn hán đang diễn ra.

Khi được thông báo đi nhận gạo từ chương trình “ATM gạo” ở thị trấn Khánh Vĩnh, bà Ca Thị Lượm đã tranh thủ đến sớm để xếp hàng chờ đến lượt nhận gạo. Vừa được trao tận tay phần quà nghĩa tình, bà không khỏi xúc động nói: “Tôi rất cám ơn, nhất là trong mùa dịch như thế này. Nhà có 5 mẹ con, phần gạo này chắc cũng ăn được hai ngày, nếu sắp tới chương trình còn phát gạo nữa tôi sẽ đến nhận thêm”.

Tương tự, chị Ca Thị Hiền ở xã Cầu Bà rất cảm kích khi nhận phần gạo từ các tình nguyện viên trao tặng tại điểm phát gạo tự động ở thị trấn Khánh Vĩnh. Chị cho biết, do hạn hán căng thẳng nên công việc nương rẫy của gia đình bị gián đoạn, thu nhập vì thế cũng bấp bênh. Cũng may có chương trình phát gạo đã giúp gia đình chị giảm bớt một phần khó khăn.

Hoạt động lắp đặt “ATM phát gạo” miễn phí cho người dân huyện Khánh Vĩnh được Huyện đoàn Khánh Vĩnh phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Trong đợt phát gạo đầu tiên vào ngày 25/4, ngay từ sáng sớm, bà con ở các xã vùng xa như Khánh Trung, Khánh Phú, Sông Cầu… đã tập trung về nhà thiếu nhi huyện Khánh Vĩnh chờ đến lượt vào nhận gạo. Dù người đến đông nhưng bà con chấp hành tốt việc xếp hàng, ngồi chờ đến lượt.

Lực lượng thanh niên tình nguyện thực hiện việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho bà con và liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân di chuyển đến máy phát gạo. Do đặc thù miền núi, không để người dân phải chờ đợi lâu nên gạo được đóng sẵn vào từng bịch, mỗi người dân đến lấy sẽ trình phiếu nhận gạo và chỉ cần nhấn nút bằng chân và gạo sẽ được đưa ra.

Chú thích ảnh
Người dân đến với “ATM gạo” tại thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà) trong ngày 25/4.

Theo Ban tổ chức, trong ngày đầu tiên, "ATM gạo" đã phát được gần 2.000 suất (2 kg/suất) cho bà con 8 xã và thị trấn Khánh Vĩnh. Chị Cao Thị Thanh, Bí thư Huyện đoàn Khánh Vĩnh chia sẻ, để đảm bảo trật tự cho bà con và những phần gạo nghĩa tình về đúng địa chỉ, đơn vị đã phối hợp với các địa phương lập danh sách và phát phiếu nhận quà đến từng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những người không có phiếu, Ban tổ chức vẫn phát gạo bình thường.

“Do địa bàn còn nhiều xã ở xa, đi lại khó khăn nên chúng tôi sẽ di chuyển "ATM gạo" đến 2 điểm tại xã Khánh Bình và Liên Sang để phát gạo cho bà con trong vài ngày tới. Điều đáng mừng là chương trình đã lan tỏa, nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân địa phương và cả những nhà tài trợ ở xa, hiện nay đã quyên góp được trên 5 tấn gạo, góp phần hỗ trợ phần nào cho bà con trong vùng đang chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán, dịch bệnh như hiện nay” - chị Thanh chia sẻ.

Để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và hạn hán, huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành rà soát tình hình thiếu đói trong nhân dân; đồng thời đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét hỗ trợ gạo để kịp thời cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng của hạn hán. Do từ nhiều tháng qua, trên địa bàn huyện không có mưa khiến hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.