Tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại Mường Nhé, Điện Biên

Ngày 12/8, UBND xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã tiến hành tiêu hủy 16 con lợn bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng khoảng 560 kg của một gia đình trên địa bàn.

Trước đó, đàn lợn 16 con của gia đình ông Đào Hồng Ngọc (tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện ốm, chết. Ngày 7/8, gia đình ông Ngọc đã chủ động báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã cử cán bộ trực tiếp xuống khu chăn nuôi của gia đình ông Đào Hồng Ngọc kiểm tra và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Chi cục Thú y vùng 1 xét nghiệm.

Đến ngày 10/8, kết quả trả về từ Chi cục Thú ý vùng 1 cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi tiêu hủy số lợn trên, chính quyền xã Mường Nhé; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Nhé... đã tiến hành phun hóa chất, rắc vôi bột để tiêu độc, khử trùng khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Ngọc và khu vực lân cận.

Ngành chức năng của huyện Mường Nhé cũng khuyến cáo người dân chăn nuôi trên địa bàn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm điều kiện chuồng trại khô thoáng, sạch sẽ, an toàn sinh học; hàng ngày chú ý chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi.

Đặc biệt, khi đàn lợn có biểu hiện nhiễm bệnh tả lợn châu Phi hoặc bị ốm, chết bất thường, người chăn nuôi phải kịp thời báo các cho cơ quan chức năng và tuân thủ các biện pháp cách ly giữa lợn khỏe mạnh với môi trường nghi có dịch bệnh để phòng tránh dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại trong chăn nuôi.

Xuân Tiến - Vũ Lợi (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.