Tiềm năng hợp tác Việt - Ấn về đồ gỗ và nội thất

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 21/5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành đồ gỗ và nội thất” nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại hội thảo.

Tham gia hội thảo có gần 100 doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ cùng các hiệp hội, trung tâm xúc tiến thương mại hoạt động trong lĩnh vực đồ gỗ và nội thất. Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác và thúc đẩy thương mại song phương.

Phát biểu mở màn hội thảo, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng, trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường lớn và truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, ngành đồ gỗ và nội thất đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ấn Độ hiện là một trong những thị trường nội thất phát triển nhanh nhất thế giới, với giá trị ước tính đạt hơn 40 tỷ USD vào năm 2025 và dự báo tiếp tục tăng trưởng hai con số đến năm 2030. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ, nổi bật với năng lực sản xuất mạnh, kỹ thuật chế biến gỗ hiện đại và lực lượng lao động lành nghề.

Việc kết nối thế mạnh sản xuất của Việt Nam với nhu cầu thị trường khổng lồ của Ấn Độ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thị phần xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp Ấn Độ được tiếp cận với nguồn cung ứng chất lượng cao, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong việc thành lập liên doanh sản xuất, chia sẻ công nghệ chế biến gỗ, thiết kế nội thất và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường như gỗ tái tạo, tre hoặc các loại vật liệu bền vững khác. Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn chiến lược, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành đồ gỗ và nội thất hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy triển vọng cho cả hai nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Ông Rajesh Bhagat - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Worldex India, phát biểu tại hội thảo. 

Về phía Ấn Độ, ông Rajesh Bhagat, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Worldex India - công ty xúc tiến thương mại hàng đầu của nước này - phát biểu nhấn mạnh quy mô và tiềm năng phát triển to lớn của thị trường Ấn Độ, đặc biệt trong ngành nội thất, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, bất động sản, đô thị hóa. Theo ông Bhagat, các doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để không chỉ xuất khẩu sang Ấn Độ mà còn xem xét đến các hình thức hợp tác lâu dài, ví dụ như liên doanh, chia sẻ công nghệ, hoặc phát triển cùng nhau.

Tại hội thảo, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST) đã chỉ ra những thách thức và cơ hội trong giao dịch đồ gỗ và nội thất hiện nay giữa hai nước. Về cơ hội, ông cho rằng hai nước có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư; các sản phẩm đồ gỗ và nội thất được sản xuất ở Việt Nam rất phù hợp với thị hiếu của người dân Ấn Độ. Về những thách thức, ông lưu ý tới rào cản thương mại, sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chứng nhận BIS (tiêu chuẩn của Ấn Độ), thuế, chi phí vận chuyển, cạnh tranh cao với Trung Quốc và các nước ASEAN…

Chú thích ảnh
Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) phát biểu tại hội thảo. 

Để giải quyết những thách thức, ông Ngô Sỹ Hoài đề xuất, các doanh nghiệp/hiệp hội hữu quan của hai nước ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tạo thuận lợi cho thương mại/hợp tác giữa hai bên; thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm trao đổi/cập nhật thông tin; các cơ quan hữu quan Ấn Độ đẩy nhanh việc đánh giá/cấp giấy chứng nhận BIS; chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm về đồ gỗ và nội thất, máy móc và công nghệ gỗ tại hai nước…

Đại diện các doanh nghiệp hai nước cũng trao đổi sôi nổi về những vấn đề liên quan như phân phối, đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất… Điều này mở ra hy vọng ngành đồ gỗ và nội thất sẽ trở thành điểm nhấn trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.