Tiêm mũi vaccine tăng cường và từng mắc COVID-19 giúp bảo vệ tốt hơn trước Omicron

Theo một nghiên cứu quy mô lớn, đăng trên tạp chí y học The New England Journal of Medicine ngày 15/6, những người đã từng nhiễm các biến thể trước của virus SARS-CoV-2 và tiêm đủ 3 mũi vaccine công nghệ mRNA sẽ được bảo vệ tốt nhất trước nguy cơ nhiễm biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Hull, Đông Bắc Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu được tiến hành với trên 1 triệu người tại Qatar trong làn sóng lây nhiễm Omicron hồi đầu năm nay. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng ở những người chưa tiêm phòng, khả năng miễn dịch từng có trong lần nhiễm một trong các biến thể trước của virus SARS-CoV-2 giúp 46,1% giảm nguy cơ nhiễm biến thể dòng phụ BA.2 của Omicron so với những người chưa tiêm phòng và chưa từng mắc COVID-19.

Hiệu quả của việc tiêm vaccine công nghệ mRNA của Pfizer/BioNTech cộng thêm một mũi tăng cường nhưng chưa từng mắc COVID-19 là 52,2%. Trong khi tỷ lệ này ở người đã từng nhiễm và đã tiêm đủ 3 mũi (được gọi là miễn dịch hỗn hợp) là 77,3% trước biến thể Omicron.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Laith Abu-Raddad thuộc Weill-Cornell Medicine (Qatar) cho biết: “Các phát hiện trên cho thấy lợi ích của việc từng mắc COVID-19 cộng thêm tiêm phòng đầy đủ trong việc giảm nguy cơ nhiễm Omicron”. Trong khi sự bảo vệ nhờ mũi vaccine tăng cường giảm “nhanh chóng”, việc bảo vệ từ việc từng mắc COVID-19 được duy trì gần 1 năm.

Khi Omicron thoát khỏi hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể, bất cứ dạng miễn dịch nào (nhờ tiêm phòng hay nhiễm tự nhiên, hoặc cả hai), mức độ bảo vệ trước nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19 là hơn 70%.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Giới chức Nga đã cách ly và theo dõi y tế những người tiếp xúc với một nhân viên Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Trong khi thông tin trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về dịch hạch thể phổi, Nga chưa xác nhận nguyên nhân này và WHO hiện đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong khu vực ở mức thấp.

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Trong khi Khuyến cáo đi lại Cấp 4 - “Không đi du lịch” - đối với Liên bang Nga tiếp tục có hiệu lực và công dân Mỹ tại nước này được yêu cầu rời đi ngay lập tức, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã phát thêm cảnh báo y tế sau thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại Irkutsk.