Thụy Điển phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Wikileaks

Cảnh sát Thụy Điển đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Julian Assange, 39 tuổi, người Ôxtrâylia, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks vì tình nghi ông này có liên quan tới các vụ án hình sự hiếp dâm, quấy rối tình dục và ép buộc bất hợp pháp.

Cảnh sát Thụy Điển đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Julian Assange, 39 tuổi, người Ôxtrâylia, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks vì tình nghi ông này có liên quan tới các vụ án hình sự hiếp dâm, quấy rối tình dục và ép buộc bất hợp pháp.

Thụy Điển phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Wikileaks ảnh 1

Ông Julian Assange


Hãng tin AFP dẫn lời ông Tommy Kangasvieri, một quan chức thuộc lực lượng Cảnh sát chống tội phạm quốc gia Thụy Điển cho hay, cơ quan chức năng đã làm mọi việc để đảm bảo cảnh sát trên toàn thế giới sẽ nhận được lệnh truy nã này. Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) có trụ sở tại thành phố Lyon (Pháp) thông báo họ đã nhận được lệnh truy nã có yêu cầu dẫn độ Assange. Nghi can Assange hiện được cho là đang lẩn trốn tại Anh.

Tuy nhiên, trước đó Assange đã phủ nhận những lời cáo buộc và cho rằng đây có thể là một phần trong "chiến dịch bôi nhọ" mình vì những thông tin đăng tải trên mạng.


Tháng trước, trang mạng Wikileaks đã đăng tải 400.000 tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến ở Irắc. Hồi tháng 7, trang mạng này cũng đã đăng tải 77.000 tài liệu tuyệt mật khác của Mỹ liên quan đến Ápganixtan.


Quang Minh (Tổng hợp)

 

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.