Interpol phát lệnh truy nã nhà sáng lập Wikileaks

Cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 1/12 cho biết họ đã thông báo đến tất cả các nước thành viên về việc bắt giữ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange vì tình nghi cưỡng đoạt và quấy rối tình dục theo lệnh truy nã của cảnh sát Thụy Điển.

Cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 1/12 cho biết họ đã thông báo đến tất cả các nước thành viên về việc bắt giữ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange vì tình nghi cưỡng đoạt và quấy rối tình dục theo lệnh truy nã của cảnh sát Thụy Điển. Trang mạng Wikileaks của ông Assange gần đây liên tục gây xôn xao dư luận thế giới bằng việc tiết lộ hàng trăm nghìn tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ ở Irắc, ở Ápganixtan và mới nhất là 250.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời người phát ngôn viên của Interpol cho biết, cơ quan này đã đăng yêu cầu của cảnh sát Thụy Điển về việc trợ giúp bắt giữ Assange trên website của mình. Như vậy, dù bị bắt giữ ở đâu, Assange cũng sẽ bị di lý về Thụy Điển để thẩm tra và xét xử.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, các luật sư của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đang nghiên cứu khả năng truy tố Assange và các cộng sự theo Đạo luật về gián điệp. Theo quan chức trên, các cơ quan chức năng của Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu Đạo luật về gián điệp có thể áp dụng đối với trường hợp của Assange hay không cũng như khả năng áp dụng luật này đối với trang mạng Wikileaks. Ngoài ra, các luật sư cũng thảo luận thêm về khả năng truy tố Assange về các tội danh khác như ăn cắp và tiếp nhận các tài sản ăn cắp của chính phủ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra quy định tạm thời hạn chế những người bên ngoài tiếp cận các cơ sở dữ liệu mật của cơ quan này nhằm phòng ngừa các vụ rò rỉ tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley, đây là biện pháp tạm thời nhằm khắc phục những điểm yếu trong hệ thống khiến các tài liệu mật của Mỹ liên tục bị phát tán.

Trong khi đó, trang mạng Wikileaks cho biết đã bị tin tặc tấn công bằng DDoS hôm 30/11 khiến người dùng tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác không thể truy cập trang mạng này. Đây là lần thứ hai trong vòng ba ngày Wikileaks bị tấn công; lần thứ nhất vào ngày 28/11, trước khi Wikileaks tung ra hơn 250.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ. Wikileaks cho rằng họ đang là mục tiêu của một vụ tấn công lớn khác của tin tặc.

Lê Hải (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.