Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Sáng 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo và sơ kết đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án đi qua. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, cả nước đang nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3 - 8,5%.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn, song không thể không làm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay từ đầu năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết tâm để hoàn thành các nhiệm vụ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Theo Thủ tướng việc phát triển hạ tầng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, mở ra không gian phát triển mới, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, người dân, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm… Do đó, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển hạ tầng, với mục tiêu hoàn thành thêm trên 1.000 km đường bộ để trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025; đầu tư 1.000 km đường bộ ven biển; thúc đẩy các dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, các cảng biển; tích cực chuẩn bị giải phóng mặt bằng xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo kết quả và nhiệm vụ trọng tâm các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lưu ý, từ nay đến 31/12/2025 chỉ còn có 5 tháng, thời gian còn ít, công việc còn nhiều, yêu cầu thì cao, nhân dân đang mong đợi nên chỉ bàn làm, không bàn lùi, Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngày 18/8/2024, tại Đắk Lắk, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Như vậy, đợt cao điểm đã được thực hiện gần 1 năm.

Trong khi đó, đến nay cả nước đã vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được 1 tháng, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính thụ động phục vụ nhân dân sang nền hành chính chủ động phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển. Chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các Trung tâm dịch vụ công cơ bản thông suốt, song cũng có những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ, điều chỉnh để phục vụ tốt hơn, tất cả vì quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự Phiên họp tập trung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, biện pháp triển khai thời gian tới; đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” và kế hoạch tổng kết đợt thi đua.

Đặc biệt, các địa phương tập trung báo cáo tình hình thực hiện bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; những khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng nếu có; tình hình thi công các dự án là cơ quan chủ quản, nhất là các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025; thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý nhà nước được phân cấp…

Cho biết, việc hoàn xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc có ý nghĩa quan trọng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là mệnh lệnh của trái tim, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực rồi cần nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi hiệu quả hơn nữa; tăng tốc, bứt phá, táo bạo hơn nữa, dứt khoát hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm nay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.