Thủ tướng Nhật Bản cam kết giảm giá gạo

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để hạ giá gạo, đồng thời bác bỏ đề xuất của phe đối lập về việc cắt giảm thuế tiêu dùng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình.
Chú thích ảnh
Gạo tại kho dự trữ ở Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc tranh luận trực tiếp tại Quốc hội với các lãnh đạo đối lập, Thủ tướng Ishiba cam kết sẽ sớm đưa giá gạo xuống dưới mức 4.000 yen (khoảng 28 USD)/5kg, thấp hơn mức giá trung bình 4.268 yen/5kg ghi nhận hồi đầu tháng này. Thậm chí, nhà lãnh đạo Nhật Bản còn quả quyết sẽ thực hiện bằng được mục tiêu này.

Giá gạo tại Nhật Bản đã gần như tăng gấp đôi trong một năm qua do vụ mùa thất bát khiến nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu tăng  mạnh vì du lịch bùng nổ. Trước thực trạng này, Thủ tướng Ishiba đặt mục tiêu sẽ đưa giá gạo về mức 3.000 yên/5kg, mức mà ông cho là hợp lý để giảm thiểu tác động tiêu cực từ lạm phát.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ishiba chỉ trích đề xuất giảm thuế tiêu dùng của phe đối lập, gọi đây là “chiêu bài tranh cử” trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto đã nộp đơn từ chức sau khi hứng làn sóng chỉ trích dữ dội vì phát ngôn liên quan đến giá gạo. Cựu Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi đã được bổ nhiệm lên thay.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).