Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở

Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ Công an và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các quan điểm: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc có ý nghĩa quan trọng, quyết định tới quá trình chuyển đổi số. Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tự động hóa thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính; cũng như phục vụ quản trị quốc gia, ra quyết định kịp thời, chính xác theo thời gian thực, dữ liệu thực; đồng thời bảo đảm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống dịch vụ hành chính của các bộ, ngành, địa phương thông suốt, liên thông một cửa, tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan đề xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc.

Trên cơ sở Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá lại hiện trạng, xác định những hệ thống có thể tiếp tục sử dụng, nâng cấp, kết nối, những hệ thống không thể kết nối và phải làm lại bảo đảm phù hợp theo Khung Kiến trúc; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, giám sát; các cơ quan rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, nâng cấp các hệ thống, bảo đảm hiệu quả trong quá trình thực hiện, tránh lãng phí.

Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống, phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số. Đặc biệt, phải chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.