Thủ tướng Latvia từ chức

Ngày 14/5, Thủ tướng Latvia Evika Silina công bố quyết định từ chức sau khi xảy ra vụ các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhậm lãnh thổ nước này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cũng đã từ chức.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Latvia Evika Silina. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Silina cho biết bà đưa ra quyết định trên để chịu trách nhiệm về cách xử lý của chính phủ đối với vụ việc UAV xâm nhập lãnh thổ. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đảng Tiến bộ (Progressive) theo đường lối cánh tả đã rút khỏi liên minh cầm quyền sau khi thành viên của đảng này là Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds từ chức hôm 10/5.

Bà Silina từng tuyên bố các hệ thống chống UAV của Latvia đã không được triển khai đủ nhanh để đối phó với sự cố UAV xâm nhập hôm 7/5 và rằng đây là "minh chứng rõ ràng cho việc các lãnh đạo ngành quốc phòng đã không thực hiện được  lời hứa đảm bảo an toàn vùng trời tổ quốc". Ngoài ra, bà cũng nhắc lại việc Latvia là một trong những nước có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với con số gần 5% GDP.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.