Hai UAV nghi của Ukraine rơi xuống Latvia, làm hư hại cơ sở chứa dầu

Hai thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine đã bay từ Nga vào lãnh thổ Latvia, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo từ quân đội Latvia cho biết thông tin trên sáng 7/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nói với đài truyền hình quốc gia LSM rằng nhiều khả năng các thiết bị bay không người lái này được Ukraine phóng nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông cho biết thêm rằng các tiêm kích thuộc lực lượng đa quốc gia tuần tra không phận Baltic của NATO đã được điều động tới hiện trường.

Cùng ngày, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Latvia xác nhận 4 bồn chứa dầu rỗng tại một cơ sở lưu trữ ở Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40 km, đã bị hư hại. Tại hiện trường cũng phát hiện các mảnh vỡ nghi là của thiết bị bay không người lái rơi. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế điểm cháy âm ỉ khoảng 30 m2 tại một trong những bể chứa này.

Giới chức Latvia đã phát cảnh báo về thiết bị bay không người lái tới người dân sống dọc biên giới với Nga vào lúc 4 giờ 9 phút sáng 7/5 theo giờ địa phương, đồng thời yêu cầu mọi người ở trong nhà. Chính quyền thành phố Rezekne cho biết toàn bộ trường học sẽ đóng cửa trong ngày 7/5.

Cuối tháng 3, một số thiết bị bay không người lái lạc hướng của Ukraine đã rơi xuống Latvia cũng như Estonia và Litva. Một chiếc lao vào ống khói của nhà máy điện địa phương, trong khi chiếc khác rơi xuống hồ nước đóng băng rồi phát nổ.

Giới chức địa phương nhận định các UAV này ban đầu được triển khai để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng ba quốc gia Baltic khẳng định vào tháng 4 rằng họ chưa bao giờ cho phép sử dụng lãnh thổ hay không phận của mình để thực hiện các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng một công bố sáng 5/10 xác định hai cái tên bước vào vòng knock-out: Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro của đảng Tự do (PL) theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện đảng Lao động (PT) cánh tả.

Giải mã quy trình lựa chọn chủ nhân giải thưởng Nobel

Giải mã quy trình lựa chọn chủ nhân giải thưởng Nobel

Mỗi mùa Nobel, sự chú ý của dư luận thường tập trung vào những cái tên được xướng lên tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy). Tuy nhiên, phía sau mỗi giải thưởng danh giá là một quy trình lựa chọn kéo dài khoảng 16 tháng với những cuộc đánh giá, thẩm tra diễn ra trong bí mật.