Latvia rút khỏi Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 16/4, Cơ quan lập pháp Latvia Saeima đã thông qua đạo luật rút khỏi Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương hay Công ước Ottawa.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Latvia Inara Murniece, người chịu trách nhiệm về tiến trình lập pháp tại Saeima nêu rõ: "Việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của Latvia sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ công dân trong trường hợp bị đe dọa quân sự". 

Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao Latvia sẽ gửi văn bản rút lui tới các quốc gia thành viên của công ước này, Tổng Thư ký và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi LHQ nhận được các tài liệu.

Trước đó, hôm 18/3, Litva đã thông báo việc rút khỏi công ước trên. Ngoài nước này, Ba Lan, Estonia và Phần Lan cũng đưa ra quyết định tương tự.

Latvia tham gia Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương từ năm 2005 và đã hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ mìn sát thương trong kho vũ khí của nước này hồi năm 2010.

Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương được thông qua tháng 9/1997 tại Ottawa (Canada) nhằm cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương trên toàn thế giới. Công ước đã được hơn 160 quốc gia phê chuẩn hoặc tham gia.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.