Thủ tướng Hà Lan sẽ không tranh cử nhiệm kỳ mới

Ngày 10/7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo thông báo quyết định từ chức, tại The Hague, ngày 7/7/2023. Ảnh: ANP/TTXVN

Phát biểu tại quốc hội trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ hiện tại, Thủ tướng Rutte cho biết ngay sau khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông sẽ rút lui khỏi chính trường. Tuyên bố này cũng đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian lãnh đạo đất nước lâu nhất trong lịch sử Hà Lan của chính trị gia này.

Ông Rutte, 56 tuổi, trở thành Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10/2010. Trước đó, ngày 7/7, ông đệ đơn xin từ chức sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp lãnh đạo đất nước. Theo kế hoạch, chính phủ liên minh do Thủ tướng Rutte đứng đầu sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, các đảng đối lập muốn nhanh chóng chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại, cho rằng Thủ tướng Rutte đã mất tín nhiệm vì cách xử lý các cuộc đàm phán liên quan những chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn dẫn tới cuộc khủng hoảng chính phủ hiện nay. Do đó, trong ngày 10/7, Quốc hội Hà Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ của Thủ tướng Rutte.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Attje Kuiken cho rằng cần có sự can thiệp để tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính phủ hiện nay, tránh bế tắc và khôi phục lòng tin. Thông thường, các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ không thể đe dọa chính phủ của Thủ tướng Rutte vì ông thường nhận được sự ủng hộ từ liên minh cầm quyền gồm 4 đảng hiện đang chiếm thế đa số trong quốc hội. Tuy nhiên, cuối tuần qua, các đối tác trong liên minh này đã nêu quan điểm cho rằng cuộc khủng hoảng nội các hiện nay phần lớn là do chính sách hạn chế nhập cư theo diện gia đình của ông Rutte đã gây chia rẽ. Tuy nhiên, các đảng này chưa nêu rõ quan điểm ủng hộ hay phản đối ông Rutte trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra vào chiều 10/7 (giờ Việt Nam).

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.