Bỉ và Hà Lan đặt mua 4 khinh hạm với giá 4 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 3/4, Bỉ và Hà Lan đã công bố đơn đặt hàng 4 khinh hạm (2 khinh hạm cho mỗi nước), với tổng số tiền hơn 4 tỷ euro, cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu.
Chú thích ảnh
Ảnh: wikipedia.org

Đây được coi như bước ngoặt và kỳ vọng sẽ tạo thành xương sống của hải quân hai nước trong thập kỷ tới. Việc mua bán này đã được chính phủ của hai nước phê duyệt vào ngày 31/3 nhưng cho đến 3/4 mới quyết định công bố.

Việc mua 2 khinh hạm sẽ tiêu tốn của Bỉ khoảng 2 tỷ euro, đắt hơn dự kiến vào năm 2018. Lý giải điều này, Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết một phần chi phí bổ sung do lạm phát, một phần khác là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ludivine Dedonder quyết định trang bị đầy đủ cho các khinh hạm, cả về vũ khí và cảm biến trên tàu.

Theo các chuyên gia, mặc dù là những tàu chiến chuyên về tác chiến chống ngầm với tên gọi Anti-Submarine Warfare Frigates (ASWF), tuy nhiên những khinh hạm này có thể đối phó với các mối đe dọa trên không và trên mặt nước, có tính linh hoạt cao, với tuổi thọ dự kiến khoảng 40 năm. Những tàu chiến mới này sẽ thay thế 4 khinh hạm đa năng hiện tại do Hà Lan đóng và đưa vào phục vụ trong những năm 1990. Bỉ đã mua 2 chiếc đã qua sử dụng từ Hà Lan vào tháng 12 năm 2005 với giá 230 triệu euro là Leopold 1 và Louise-Marie.

Việc giao hàng cho Hải quân Bỉ được lên kế hoạch vào nửa cuối năm 2030 và 2031, tức là chậm hơn khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.