Ấn Độ mua 4 tàu khinh hạm tàng hình Nga trị giá 2,2 tỷ USD

Truyền thông Ấn Độ đưa tin chính phủ nước này đã dọn đường cho thương vụ mua 4 tàu khinh hạm tàng hình trị giá 2,2 tỷ USD của Nga.
Chú thích ảnh
Tàu INS Trishul, tàu khinh hạm lớp Talwar thứ hai của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin trang mạng The Economics Times  ngày 17/9 cho biết thỏa thuận trên sẽ được ký nhân hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga vào đầu tháng tới và hai bên đang nỗ lực để hoàn thiện các điều khoản.

Theo dự án trên, 2 tàu khinh hạm tiên tiến lớp Talwar được đóng tại nhà máy ở Goa (Ấn Độ) trong khi 2 chiếc còn lại sẽ được mua trực tiếp từ nhà máy đóng tàu Yantar của Nga.

Các tàu chiến do Ấn Độ sản xuất dự kiến sẽ đắt hơn 30 - 50% so với nhập khẩu trực tiếp của Nga do chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ.

Trước đó, Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về thương vụ này vào tháng 10/2016, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng do vấn đề giá cả và tham vấn kỹ thuật cũng như việc chuyển giao công nghệ cho nhà máy đóng tàu của Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ hiện sử dụng 6 tàu khinh hạm lớp Talwar, nhưng 4 tàu trong hợp đồng mới sẽ là phiên bản cao cấp hơn, được trang bị hệ thống tên lửa Brahmos và một số thiết bị do Ấn Độ chế tạo.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).