Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-9/4/2014 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-9/4/2014 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski sinh ngày 21/2/1960; có vợ và 2 con; trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính và Tín dụng, Trường Kinh tế quốc tế Sofia; Tiến sĩ chuyên ngành Đầu tư và Phân tích đầu tư Trường Kinh tế quốc tế Sofia.

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Bulgarira Plamen Vasilev Oresharski. Ảnh: Sofiaglobe.com

Quá trình công tác, từ năm 1992-1993 làm Phó Trưởng khoa Tài chính, Trường Kinh tế quốc tế Sofia; năm 1993-1997: Cục trưởng Cục Ngân khố và nợ - Bộ Tài chính; năm 1997-2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; năm 2003-2005: Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế quốc tế Sofia, Trưởng phòng Tài chính Kế toán; năm 2005-2009: Bộ trưởng Bộ Tài chính; năm 2009-2013: Đại biểu Quốc hội khóa 41; năm 2013: Đại biểu Quốc hội khóa 42; Ngày 29/5/2013 được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Bulgaria. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga.

Cùng đi với Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski và Phu nhân trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông Dimitar Grekov; Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải, Công nghệ thông tin và truyền thông, ông Danail Papazov; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ông Petar Stoyanovich; Đại sứ Bulgaria tại Việt Na, ông Evgeni Stoychev; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Bulgaria - Việt Nam, Phó Chủ tịch đảng XHCN, ông  Dimitar Dabov; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Bulgaria - Việt Nam, ông amen Kostadinov...

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.