Thủ tướng Canada chỉ trích hành vi đập phá tượng nhân vật lịch sử

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ thất vọng trước việc những người biểu tình quá khích tại thành phố Montreal đã kéo đổ và đập phá bức tượng Thủ tướng đầu tiên của nước này - ông John A. Macdonald.
Chú thích ảnh
Người biểu tình kéo đổ và phá hủy bức tượng Thủ tướng John A. Macdonald. Ảnh: The Canadian Press

Phát biểu với báo giới tại Montreal ngày 31/8, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: "Chúng ta là một đất nước của luật pháp và chúng ta là một đất nước cần tôn trọng những đạo luật đó, ngay cả khi chúng ta tìm cách cải thiện và sửa đổi chúng, và những hành vi phá hoại đó không thúc đẩy con đường dẫn đến sự công bằng và bình đẳng hơn tại quốc gia này".

Ông chia sẻ nỗi thất vọng của người dân, những người phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và sự kỳ thị có hệ thống trong xã hội cũng như nguyện vọng của họ nhanh chóng chấm dứt vấn nạn này. Theo Thủ tướng Trudeau, để chấm dứt tình trạng này, Canada có rất nhiều việc phải làm, trong đó trọng tâm là cải thiện tình hình xã hội hiện nay và trong tương lai cho tất cả người dân nước này.

Ông John A. Macdonald giữ chức Thủ tướng Canada trong vòng 19 năm (1867-1890), được các nhà sử học đánh giá là người có công lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, ông cũng đồng thời bị chỉ trích vì chính sách được cho là liên quan đến sự phân biệt chủng tộc.

Bức tượng tạc ông bằng đồng được dựng lên ở công viên trung tâm thành phố Montreal vào năm 1895 và thường trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại trong nhiều năm qua. Ngày 29/8 vừa qua, hàng trăm người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát đã kéo đổ và phá hủy bức tượng.

Thủ hiến Quebec, ông François Legault, cho biết sẽ khôi phục lại bức tượng và đặt về vị trí cũ.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.