Thời tiết đêm 1/9 và ngày 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 1/9 và ngày 2/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, tiếp tục cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chú thích ảnh
Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25–27°C, cao nhất từ 30–32°C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25–27°C, cao nhất từ 30–32°C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22–25°C, có nơi dưới 21°C; nhiệt độ cao nhất từ 30–33°C, có nơi trên 33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, có nơi dưới 23°C; cao nhất từ 32–34°C, riêng vùng đồng bằng và ven biển từ 30–32°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; cao nhất từ 28–31°C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; cao nhất từ 30–33°C, có nơi trên 33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20–23°C; cao nhất từ 28–31°C, có nơi trên 31°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C; cao nhất từ 30–33°C, có nơi trên 33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24–26°C; cao nhất từ 31–33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong đêm 1/9 và ngày 2/9, nhiều khu vực trên biển tiếp tục có mưa dông, gió mạnh, biển động; nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Dự báo mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại các vùng biển: Vịnh Bắc Bộ; Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau; Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang; Vịnh Thái Lan; Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa).

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 1,5–3 m, biển động.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra: lốc xoáy; gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của: lốc xoáy trên biển và gió giật mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo ngư dân, thuyền trưởng các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo và cảnh báo để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.