Vinh danh 22 tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 24/5, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ trao Giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2024.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. 

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh những thành tựu to lớn của các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các tác phẩm đề cập đến những vấn đề lớn như: Liên kết vùng về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; vấn đề nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu các tầng lớp nhân dân.

Chú thích ảnh
Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Nhất loại hình phát thanh - truyền hình.

Bên cạnh đó, các bài viết phản ánh trên báo chí cũng nêu bật được những nỗ lực của các địa phương trong xây dựng Đảng, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và phát triển địa phương, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh; dành nhiều tâm huyết, trí tuệ để đầu tư sáng tạo những tác phẩm báo chí phản ánh những thành tựu to lớn của cả nước cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm góp phần vào sự phát triển của đất nước và các tỉnh, thành trong khu vực.

Chú thích ảnh
Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử. 

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII nhận được 350 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm có chất lượng đồng đều, được đầu tư công phu, đã phản ánh việc hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững, góp phần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực và phát hiện những nhân tố đang là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều tác phẩm phân tích, bàn luận về những vấn đề nóng của khu vực; phân tích sâu những nguyên nhân làm chậm tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, những vướng mắc cần khắc phục góp phần đề xuất giải pháp xử lý vấn đề tồn đọng, tiêu cực của các địa phương.

Chú thích ảnh
Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải khuyến khích loại hình báo in - báo điện tử. 

Dịp này, Ban Tổ chức Giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2024 trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích ở thể loại Báo in - Báo điện tử và Phát thanh - Truyền hình cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.