Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 22/3, Việt Nam có 106 trường hợp mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt người đi khám bệnh tại Bệnh viện Gia An 115 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1); 1 bệnh nhân (bệnh nhân 18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6 đến 20/3) đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.

Đến 19 giờ 30 phút, có 7.947 trường hợp nghi ngờ đã loại trừ; 645 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly (trong đó, trường hợp nghi ngờ mới trong ngày là 586 người; số cũ đang theo dõi là 59 người); 52.790 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 1.376 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện; 21.119 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác; 30.295 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 17.148 mẫu đã xét nghiệm cộng dồn (99 mẫu dương tính; 17049 mẫu âm tính).

Trên thế giới đã ghi nhận 312.083 người mắc bệnh; 13.199 người tử vong, trong đó, Italia có 53.578 người mắc; 4.825 người tử vong. Hoa Kỳ: 27.021 người mắc; 344 người tử vong. 188 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc có 231.029 người mắc; 9.938 người tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, một số hoạt động chính: tổ chức đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn để kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Đắk Lắk ngày 22/3/2020; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước và chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur và các địa phương điều tra dịch tễ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, xác minh người tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, khoanh vùng xử lý ổ dịch và cách ly theo dõi sức khỏe người tiếp xúc.

TTXVN/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 đã lây lan đến 41 quốc gia châu Phi
Dịch COVID-19 đã lây lan đến 41 quốc gia châu Phi

Ngày 22/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết đến nay, đã có tổng cộng 1.198 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở 41 quốc gia thuộc châu lục này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN