Bình Phước cách ly 239 người về từ Campuchia

Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, trước khi cửa khẩu biên giới tạm thời ngừng hoạt động đã có 239 người về từ Campuchia được ngành Y tế tổ chức cách ly theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe đối với công nhân phải cách ly tại Bệnh viện đa khoa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và Trụ sở nông trường Thuận Phú (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), ngày 19/3/2020.

Cụ thể, 115 người được cách ly tại các cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Ninh; 97 người cách ly tại huyện Đồng Phú; 26 người tại huyện biên giới Bù Đốp và 1 người được cách ly tại trường chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.

Riêng trong ngày 22/3, trên địa bàn tỉnh Bình Phước không có trường hợp nào về từ quốc gia khác được cách ly tập trung.

Theo ghi nhận của phóng viên tại huyện biên giới Bù Đốp, nhiều người dân hay buôn bán, qua lại khu vực biên giới Campuchia đã được cơ quan chức năng thông báo hạn chế qua lại cửa khẩu từ nhiều ngày nay và người dân đã chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã được thực hiện hiệu quả từ ngành y tế đến các huyện, thị xã, thành phố giúp người dân an tâm. Bà Trần Tuệ Hiền yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ; lên phương án sẵn sàng khi số trường hợp cách ly tăng. Việc tổ chức cách ly phải đảm bảo các điều kiện, có biện pháp tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly và đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ Campuchia; tiếp tục tăng cường việc kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để xảy ra tình trạng người qua lại trái phép ở khu vực biên giới.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.