Cách ly trên 1.700 Việt kiều Campuchia nhập cảnh tại Tây Ninh

Chiều 22/3 tại cuộc họp báo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện tại các khu cách ly khu vực cửa khẩu và các huyện biên giới của tỉnh đã thực hiện cách ly y tế 1.702 người là Việt kiều Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại biên giới Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công việc cách ly người nhập cảnh từ Campuchia về được an toàn, chu đáo, UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất lập thêm một khu cách ly tập trung tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và mỗi huyện, thành phố sẽ có thêm một khu cách ly tập trung.

Sau khi được sàn lọc, kiểm tra sức khỏe, số người không bị nghi ngờ mắc bệnh sẽ được cán bộ y tế đưa về địa phương, cách ly tại nhà theo quy định. Trường hợp có nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly y tế tập trung và các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị kịp thời.
 
Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Cường cũng khẳng định, thông tin lan truyền gần đây về người nghi ngờ mắc bệnh tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành và khu vực phường 2, thành phố Tây Ninh là không chính xác.

Theo ông Cường, tính đến 13 giờ ngày 22/3 tỉnh Tây Ninh chưa nghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2 và chưa có ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 nào trên địa bàn. Từ đầu mùa dịch đến nay, Tây Ninh gửi xét nghiệm 31 mẫu bệnh phẩm, đã có kết quả 25 mẫu âm tính, 6 mẫu đang chờ kết quả của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.