Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp đoàn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ Jason Oxman. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng đoàn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam và chủ động đề nghị làm việc với lãnh đạo Bộ Công an. Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã có nhiều bước phát triển tích cực. Đặc biệt vừa qua, nhân dịp Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục là điểm sáng, là trụ cột quan trọng và động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước.

Do đó, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ, với vai trò là tổ chức uy tín và có tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tập hợp các công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin và truyền thông, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên, đặc biệt là đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thay mặt Đoàn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ, ông Jason Oxman, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang và lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công an đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn.

Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ hiện có hơn 80 doanh nghiệp thành viên, đây đều là các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ về công nghiệp và công nghệ cao. Nhân chuyến thăm này, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, chính sách của Việt Nam để làm cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ Jason Oxman phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong thời gian tới, để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với đà phát triển của quan hệ hai nước, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin Hoa Kỳ hy vọng Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ Công an trong tham vấn chính sách, hợp tác nâng cao năng lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Khải - Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.