Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Hải Dương tiên phong chuyển đổi số

Sáng 28/2, Tỉnh Đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát động Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây và bảo vệ môi trường Xuân Qúy Mão 2023.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng trao cờ phát động Tháng thanh niên 2023. 

Tháng Thanh niên năm 2023 chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" là dịp để đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hiến máu cứu người, xây dựng các công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hải Dương sẽ ghi thêm nhiều dấu ấn với các hoạt động ý nghĩa, hiệu quả mang tính thực tiễn cao như, tổ chức chương trình an sinh xã hội, tham gia tuyên truyền gìn giữ trật tự an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh. Các đoàn viên, thanh niên đóng vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức hoạt động. Đây cũng là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023, các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây bảo vệ môi trường Xuân Qúy Mão năm 2023.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Hải Dương trao quà cho công trình thanh niên.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng yêu cầu, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc và tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên, coi đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, tránh việc làm mang tính hình thức, kém hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia trồng cây bảo vệ môi trường. Từ thực tiễn sinh động của Tháng Thanh niên cần phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng phát triển, bổ sung nguồn lực cho Đảng.

Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng 2.000 cây xanh, Trường Đại học Thành Đông trao tặng 1.000 cây xanh, Tỉnh Đoàn huy động 20.000 cây xanh cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có thành tích tốt trong học tập.

Dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ban Tổ chức trao 50 triệu đồng tặng Hội đồng Đội tỉnh để thăm, tặng quà trẻ em và xây dựng các công trình măng non... 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã trồng cây tại khuôn viên Tỉnh Đoàn Hải Dương.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Bắc Kạn: Khởi động Tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Bắc Kạn: Khởi động Tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 26/2, tại huyện Chợ Đồn, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN