Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Ngày 20/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đã gặp mặt, động viên và hỗ trợ 22 gia đình cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Chú thích ảnh
Tuy được san ủi, khắc phục tạm thời để thông xe, nhưng tuyến đường độc đạo đi xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đỗ Căn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa; đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các gia đình, mong thân nhân của các cán bộ, chiến sỹ sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mỗi đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình mỗi cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương đã đi thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do lũ lụt ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, chia sẻ với các gia đình về những mất mát, thiệt hại do lũ lụt; đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có kế hoạch, tổ chức Lễ tang các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Cụ thể, tổ chức Lễ tang tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì. Nghi thức tổ chức Lễ tang theo nghi thức Quân đội. Lễ viếng từ 7 - 10 giờ ngày 22/10, Lễ truy điệu và di quan từ 10 -11 giờ cùng ngày. Địa điểm tổ chức Lễ tang tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà). Địa điểm an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ các địa phương hoặc theo nguyện vọng gia đình.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng khiến 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp. Các đơn vị của Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để tìm kiếm những cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp. Đến chiều 19/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và đưa tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ ra khỏi hiện trường vụ sạt lở, chuyển về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.