Tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ tại Ba Vì, Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các gia đình chính sách.

Báo cáo tóm tắt với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về tình hình kinh tế - xã hội xã Ba Vì thời gian qua, đại diện lãnh đạo xã Ba Vì cho biết, toàn xã có 505 hộ, 2.230 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 14,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 28,7%. Hiện xã Ba Vì là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Ba Vì và thành phố Hà Nội nên còn rất nhiều khó khăn…

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, tập trung đẩy mạnh phát triển cây thuốc nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 17,5 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực, thành tích bước đầu Ba Vì đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chăm lo và nâng cao đời sống của người dân. Xã đã có bước đi đúng trong việc định hướng người dân phát triển cây thuốc nam. Đặc biệt, xã Ba Vì thời gian qua đã thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ trên địa bàn xã. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng...

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, tới đây lãnh đạo xã Ba Vì tiếp tục hỗ trợ người dân tập trung theo hướng phát triển nông nghiệp và dược liệu, từ đó đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Ba Vì; tặng 10 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ba Vì.

Tin, ảnh: Q.Khánh (TTXVN)
 Gặp người thương binh làm giàu trên quê hương mình
Gặp người thương binh làm giàu trên quê hương mình

Những tưởng bị chôn sống ở chiến trường miền Tây Nam Bộ năm 1974, nhưng nhờ tiếng kêu cứu trong mê sảng, ông Tạ Quang Uẩn được cứu sống. Sau giải phóng, ông Tạ Quang Uẩn trở về quê là thôn Thượng Giáp, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN