Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho người làm việc tại cơ sở cách ly

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 20/5, các lực lượng làm nhiệm vụ và phục vụ tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh đều được định kỳ làm xét nghiệm COVID-19.

Quy định này của UBND tỉnh Quảng Ninh là nhằm sớm phát hiện những ca bệnh ở những người có nguy cơ lây nhiễm cao, nâng cao khả năng phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo đó, các lực lượng thuộc các cơ quan nhà nước (nhân viên y tế, công an, quân sự...) làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly; nhân viên phục vụ trực tiếp tại cơ sở cách ly; nhân viên của các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ có tiếp xúc với người làm việc tại cơ sở cách ly: thực hiện xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR sau khi kết thúc mỗi đợt cách ly.

Chi phí xét nghiệm cho các các lực lượng thuộc các cơ quan nhà nước tham gia quản lý cơ sở cách ly do ngân sách UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập cơ sở cách ly chi trả từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp hết kinh phí thì các đơn vị này báo cáo về UBND tỉnh để được hỗ trợ theo Nghị quyết số 326/NQ- HĐND ngày 8/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chi phí xét nghiệm cho các lực lượng phục vụ tại các cơ sở cách ly theo hình thức tự trả phí do cơ sở cách ly hoặc người lao động tự chi thì được trả theo thỏa thuận; chi phí xét nghiệm cho các lực lượng cung ứng dịch vụ cho các cơ sở cách ly thì do đơn vị cung ứng dịch vụ tự chi trả nhưng cơ sở cách ly sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện xét nghiệm.

Từ ngày 15 đến ngày 19/5, Quảng Ninh đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm hơn 30.000 mẫu bệnh phẩm để phát hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.