Quân đội chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện hỏa tốc số 5175/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Rạng sáng 21/8/2026, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tại khu vực biên giới xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, làm tốc mái 4 nhà dân. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: TTXVN phát

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị; các Tổng cục: II, Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; các Quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa; các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Đặc công, Tăng thiết giáp; các Binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Thực hiện Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 5244/CĐ-BQP ngày 18/7/2026 của Bộ Quốc phòng, Công điện số 5072/CĐ-TM ngày 17/8/2026 của Bộ Tổng Tham mưu về công tác ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục: II, Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có lệnh của Bộ.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực bão có thể đổ bộ, khu vực ngập lụt, chia cắt; chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo các công trình xung yếu, thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị cơ động ém lót sẵn hỗ trợ nhân dân địa phương tại khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, các khu vực nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo và nơi thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh của Bộ.

Ngoài ra, Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các Binh chủng, Binh đoàn cần tích cực chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ; điều động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai gây ra khi có yêu cầu.

Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng điều động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông, thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão; đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Bão số 4 gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa
Bão số 4 gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Tây (lúc 4 giờ ngày 22/8 là hướng Bắc) gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN