Phó Chủ tịch nước: Nhiều nữ kiểm sát dám đương đầu, đấu tranh trực diện với tội phạm

Sáng 25/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn nữ cán bộ Kiểm sát tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (1960-2020).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với nữ cán bộ tiêu biểu ngành Kiểm sát nhân dân. Ảnh: Hoàng Việt/TTXVN phát

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát các cấp kiểm soát chặt chẽ, tham gia đầy đủ các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại; nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị.

Trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát đã phối hợp điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời gian quy định; đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án, trong đó có những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng; các vụ án liên quan đến trẻ em và phụ nữ, ma túy phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm...

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp còn thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Nhấn mạnh đặc thù của ngành trong thực thi nhiệm vụ, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Phó Chủ tịch nước khẳng định, cán bộ nữ của ngành gương mẫu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp. Nhiều nữ Kiểm sát thể hiện bản lĩnh, dám đương đầu, đấu tranh trực diện với tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt; phát huy những thành tựu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, tiếp tục xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; góp phần bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu, phê duyệt nhân sự nữ vào nguồn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp giai đoạn 2020-2025.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu và nữ công chức tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Viện kiểm sát các cấp quan tâm, có cơ chế, nguồn động viên, khuyến khích cán bộ nữ tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước, theo chủ trương định hướng về chiến lược cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Các đơn vị tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nữ cán bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao; đồng thời chu toàn công việc gia đình.

Với vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh bảo vệ công lý, lẽ phải, Phó Chủ tịch nước mong muốn nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát đoàn kết, nỗ lực vươn lên, không ngại khó khăn, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện đức tính tự tin, quyết đoán; có bản lĩnh vượt qua định kiến giới, đến mục tiêu tự khẳng định, thể hiện vai trò trong cơ quan, gia đình và xã hội; sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Phó Chủ tịch nước tin tưởng, nữ Kiểm sát và ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thể hiện được phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và năng lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn cho biết, trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân xác định công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng ngành. Do đó, kết quả công tác có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò của cán bộ nữ Kiểm sát được ghi nhận, đóng góp vào thành tích chung của ngành cũng như sự phát triển của xã hội.

Trong thời gian tới, ông Trần Công Phàn cho biết, ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò cán bộ nữ; tham mưu, hoạch định cơ chế, chính sách, chú trọng nâng cao trách nhiệm của các cấp đối với công tác này...

Diệp Trương (TTXVN)
Ngành Kiểm sát phòng chống 27 biểu hiện suy thoái
Ngành Kiểm sát phòng chống 27 biểu hiện suy thoái

Chiều 8/10, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN