Phát huy thế mạnh, thu hút các nguồn lực trong nghiên cứu khoa học

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong không khí chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022). 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, hoạt động khoa học của Học viện đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật trên các phương diện, thể hiện ở sự phát triển nhanh về quy mô nhiệm vụ khoa học, về số lượng và chất lượng các công trình khoa học và các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; về gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo; về xây dựng nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao; về đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng và tiếp tục dần hoàn thiện môi trường khoa học dân chủ và sáng tạo; gia tăng các nguồn lực khoa học tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động khoa học phát triển…

Học viện cũng tổ chức nhiều hoạt động khoa học thiết thực, đóng góp trực tiếp cho việc đưa Nghị quyết của Đại hội XIII vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu và xây dựng các báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; hoàn thiện hệ thống sách giáo trình cho chương trình cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị…

“Những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã khẳng định uy tín, vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không chỉ xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là trung tâm quốc gia hàng đầu của đất nước trong nghiên cứu các khoa học lý luận chính trị”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho biết, trong thời gian tới Học viện tập trung trí tuệ của các cán bộ khoa học trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, về sự phát triển thịnh vượng chung của dân tộc, về những vấn đề thời đại...

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy của các hệ lớp do Học viện tổ chức, trong đó không chỉ thường xuyên cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà cần phải cập nhật hệ thống tri thức mới của Việt Nam và thế giới; tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế về những lĩnh vực khoa học lý luận chính trị và các khoa học chuyên ngành khác…

Để hiện thực hóa tầm nhìn và thực hiện tốt những định hướng lớn nêu trên, các Viện chuyên ngành cần có tầm nhìn về phát triển khoa học ở đơn vị phù hợp với tầm nhìn chung của Học viện; có chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược, kế hoạch nghiên cứu của Học viện; đẩy mạnh hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua nghiên cứu khoa học; kết hợp hợp lý giữa việc huy động các chuyên gia đầu ngành thực hiện các công trình trọng điểm với khuyến khích, tăng cường sự tham gia của các cán bộ khoa học trẻ có năng lực nghiên cứu tốt.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của mỗi đơn vị khoa học trực thuộc; thực hiện đúng phương châm: Xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu; giao đúng người, đúng việc; chọn đúng chuyên gia đánh giá; công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện; chú trọng cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tạo ra các công trình khoa học có chất lượng cao mang thương hiệu của Học viện.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi nhấn mạnh, các Học viện trực thuộc và các Viện chuyên ngành cần tích cực triển khai có hiệu quả, thiết thực kế hoạch hoạt động khoa học đã được phân cấp; tăng cường phát huy những thế mạnh vốn có của đơn vị; tìm tòi cách làm mới, sáng tạo trong việc thu hút thêm các nguồn lực nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện tốt để phát triển các cán bộ khoa học trẻ của đơn vị.

Đội ngũ các nhà khoa học cần phát huy sự chủ động trong đề xuất và đăng ký những vấn đề nghiên cứu mới; thường xuyên cập nhật, đổi mới tư duy và phương pháp nghiên cứu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lý luận; tích cực, chủ động tham gia trình bày các nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế, đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín; trực tiếp ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào giảng dậy, đào tạo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đúng với quy định của Học viện…

Đỗ Bình (TTXVN)
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ năm 2022
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 toàn hệ thống Học viện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN