Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Quảng Bình

Sáng 30/1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020), tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 Đây là hoạt động đầu xuân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ môi trường sống trong cộng đồng, phủ xanh đất trống, đồi trọc góp phần phát triển kinh tế-xã hội. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham gia trồng cây tại lễ phát động. 

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hàng năm, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình tích cực trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới. Bình quân mỗi năm tỉnh Quảng Bình trồng hơn 5.000 ha rừng đồng thời bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên nên tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đạt 67,4%, đứng thứ hai toàn quốc. Trong cộng đồng dân cư, phong trào trồng cây phân tán nhằm tạo bóng mát, cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới cũng được người dân chú trọng thực hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt và chủ động.

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng hơn 7.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng, góp phần phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai. Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia trồng cây tại lễ phát động. 

Sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng hơn 400 cây xanh dọc hai bên tuyến đường mới xây phía Đông cầu Nhật Lệ 2 (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.