Mưa và dông lốc gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa và dông lốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Yên và Cần Thơ, đã gây nhiều thiệt hại.
Chú thích ảnh
Lốc xoáy làm 3 người chết, 18 người bị thương do sập xưởng gỗ của Công ty TNHH Một thành viên Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, lốc xoáy xảy ra chiều tối 10/6 trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã làm 3 người chết, 18 người bị thương (do sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000 m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ).

Mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra vào chiều 10/6 trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã làm một người bị thương, một nhà sập, 21 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 63 cây xanh bị gãy đổ.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to kèm dông, lốc xảy ra đêm 9/6 trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình làm 93 nhà ở, một nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 71 cây trồng lâu năm gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 3,73 tỷ đồng.

Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra chiều 9/6 trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã làm hư hỏng 21 căn nhà. Ước tính thiệt hại 300 triệu đồng.

Tại tỉnh Phú Yên, mưa dông, kèm lốc xoáy xảy ra chiều 9/6 đã làm 80 nhà tốc mái, 2 trụ điện trung thế gãy đổ. Ước thiệt hại 435 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất đến các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ để triển khai ứng phó.

Ngày 10/6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác ứng phó trước mùa mưa lũ năm 2020 tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực địa về tình hình đẩm bảo an toàn hồ chứa tại Hồ Dầu Tiếng và công tác  phòng chống thiên tai của tỉnh Tây Ninh.

Đối với sự cố đập tại Nghệ An, Đập dâng Bara Đô Lương trên địa bàn hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương bị sự cố sáng 7/6. Dự kiến, ngày 11/6, công tác khắc phục, sửa chữa sẽ hoàn thành.  

Chú thích ảnh
Chiều 7/6/2020, trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xuất hiện một trận mưa to kèm theo dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bật gốc, một số khu vực bị sự cố điện gây mất điện nhiều giờ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó phù hợp.

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.