Các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Không còn những bài diễn thuyết một chiều, khô cứng, hội thi đã tạo không khí sôi động cho bước chuyển mình của đội ngũ những “người truyền lửa” bằng miệng. Đây không chỉ là diễn đàn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao bản lĩnh, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, mà còn là giải pháp đột phá lan tỏa những cách làm hay, tạo sự đồng thuận cao, khơi dậy khát vọng đưa Khánh Hòa bứt phá vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền và bản lĩnh chính trị
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, hội thi góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.
Tại vòng chung khảo, 15 thí sinh tham gia là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn qua các vòng thi. Các thí sinh đã tập trung khai thác những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, gắn với việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Đây cũng là yêu cầu được Ban tổ chức đặt ra nhằm nâng cao tính thực tiễn, tránh cách truyền đạt chung chung, hình thức.
Điểm mới của hội thi năm nay là thí sinh được đánh giá toàn diện qua nhiều nội dung gồm: Xây dựng đề cương thuyết trình; trình bày chuyên đề và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung thi không những để kiểm tra khả năng nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, mà còn đánh giá kỹ năng phân tích, liên hệ thực tiễn, khả năng tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Thông qua hội thi, nhiều phương pháp tuyên truyền, cách tiếp cận nội dung nghị quyết phù hợp với từng nhóm đối tượng được trao đổi, chia sẻ. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước chuyển từ việc truyền đạt một chiều sang tăng cường phân tích, liên hệ thực tiễn, giúp nội dung nghị quyết gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi đã tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và bản lĩnh chính trị. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, công tác tư tưởng luôn giữ vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tuyên truyền miệng là phương thức quan trọng để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, công tác tư tưởng luôn giữ vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thành công của hội thi không chỉ được đo bằng kết quả xếp hạng hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền được chia sẻ, lan tỏa và tiếp tục phát huy trong thực tiễn công tác.
Tạo được sự thống nhất từ nhận thức đến hành động
Đối với tỉnh Khánh Hòa, khi toàn Đảng bộ đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng. Mỗi đồng chí không chỉ là người truyền đạt nghị quyết mà còn là người lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trong giai đoạn mới, khi Khánh Hòa tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường khả năng đối thoại, định hướng dư luận xã hội và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Thí sinh Lê Thị Hoàng Vy (Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh) trình bày phần thi tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2026.
Đảng viên Lê Thị Hoàng Vy (thuộc đơn vị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ, để công tác tuyên truyền miệng thực sự hấp dẫn và để nghị quyết đi vào cuộc sống, người báo cáo viên không chỉ là người truyền đạt nghị quyết mà còn phải thực sự trở thành cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân. Muốn vậy, trước hết cần nghiên cứu kỹ và nắm vững nghị quyết, hiểu được những điều người dân thực sự cần và tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, đối tượng; đổi mới cả nội dung và phương pháp tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và gắn với thực tiễn để nghị quyết đi vào cuộc sống. Là một tuyên truyền viên và cũng là một người làm công tác tuyên giáo và dân vận, đảng viên Lê Thị Hoàng Vy cho rằng, mỗi báo cáo viên cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để việc tuyên truyền không chỉ dừng ở truyền đạt thông tin một chiều mà còn tạo được sự thống nhất từ nhận thức đến hành động; góp phần khơi dậy niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
"Đạt được giải nhất là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi. Đây là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, đổi mới và nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi năng lực chuyên môn cho mình. Với vai trò là cán bộ làm công tác Tuyên giáo và Dân vận, tôi sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội; đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng các hình thức truyền thông mới để tạo sự lôi cuốn, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng thực sự được lan tỏa sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội" - đảng viên Lê Thị Hoàng Vy chia sẻ thêm.
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong việc đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống; góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực tinh thần để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Khép lại hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Lê Thị Hoàng Vy (Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh); đồng thời trao 2 giải nhì và 2 giải ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Hai thí sinh đạt thành tích cao sẽ được lựa chọn, bồi dưỡng tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức thời gian tới.