Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hợp tác

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã hội đàm với Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil về những hoạt động trong công tác phụ nữ, cũng như khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Sáng 5/11/2018, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, cảm ơn những hỗ trợ quý báu về tinh thần và vật chất của Triều Tiên trong giai đoạn chiến tranh, chúc mừng những thành công của Hội Phụ nữ Triều Tiên đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, đời sống kinh tế và xã hội, thường xuyên tổ chức và tham gia các diễn đàn với phụ nữ các nước trong khối xã hội chủ nghĩa.

Nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống nhiều năm qua giữa hai dân tộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về công tác phụ nữ, giáo dục tư tưởng chính trị; các hoạt động khác trong tổ chức bộ máy cán bộ, công tác hỗ trợ phụ nữ...

Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil cho biết: Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên (trước đây là Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên) là tổ chức chính trị quần chúng duy nhất của phụ nữ tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, do đích thân Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập ngày 18/11/1945. Sứ mệnh của Hội là đoàn kết mọi tầng lớp phụ nữ, vận động họ tham gia xây dựng một quốc gia hùng mạnh, bảo đảm quốc phòng, thống nhất đất nước, tăng cường vị thế, vai trò của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Triều Tiên có trình độ văn hóa cao, kiến thức sâu rộng...

Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil nhấn mạnh, Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên tích cực phát triển, tăng cường giao lưu, đoàn kết với phụ nữ, các tổ chức phụ nữ của các nước khác trên thế giới; tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hữu nghị, hợp tác, bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên Jang Chun Sil mong muốn, trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục duy trì, trao đổi thông tin về hoạt động của nhau; chia sẻ thông tin về sự phát triển, phong trào phụ nữ, tăng cường hợp tác giữa hai bên trong đó có phát triển du lịch...

Đỗ Bình (TTXVN)
Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba
Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba

Sáng 1/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do đồng chí Teresa Maria, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN