Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Ngày 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên Kim Chang In, cố vấn cấp cao của Hội làm trưởng đoàn.

Ngày 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên Kim Chang In, cố vấn cấp cao của Hội làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh đoàn đến Việt Nam và nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mối quan hệ tốt đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành dày công xây dựng, được thử thách qua những thăng trầm của lịch sử. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam những năm qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển tốt đẹp và mong muốn Hội tiếp tục có những hoạt động đa dạng, phong phú hơn nữa.

Thay mặt đoàn, Đại sứ Kim Chang In cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dành thời gian tiếp và cảm ơn sự ủng hộ về vật chất, tinh thần mà nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Triều Tiên những năm qua. Đại sứ khẳng định, mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam đang được các thế hệ tiếp tục kế thừa, phát huy; Triều Tiên quyết tâm phát triển đất nước dù còn nhiều khó khăn và thách thức.

Đỗ Quyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.