Việc làm này càng có ý nghĩa khi nơi đây từng là nơi Bác Hồ đến thăm và động viên nhân dân, địa phương trong công tác phòng, chống lụt bão tại kè đê Thống Thượng, xã Việt Thống, huyện Võ Giàng (nay là tổ dân phố Thống Thượng, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh).
Tự hào truyền thống quê hương
Chi bộ tổ dân phố Thống Thượng, phường Nhân Hòa giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.
Trong buổi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại công trình biểu tượng nơi Bác Hồ về thăm và kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão kè Thống Thượng, đê Hữu Cầu (tổ dân phố Thống Thượng, phường Nhân Hòa), ông Nguyễn Văn Tưởng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thống Thượng cho biết, sinh thời, Bác Hồ luôn chăm lo cho dân, cho nước, nhất là công tác phòng, chống lũ lụt. Bác đã dành thời gian đi kiểm tra tình hình đê điều và việc chuẩn bị phòng, chống lụt bão của nhiều địa phương. Người đã để lại cho cán bộ và nhân dân những lời căn dặn sâu sắc, cụ thể, thiết thực về các giải pháp ứng phó với giặc lụt đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tháng 7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình đê điều và công tác chuẩn bị phòng, chống lụt ở Thống Thượng, tỉnh Bắc Ninh. Khi đó, kè Thống Thượng rất bé và thấp, một bên là sông, bên kia là đầm. Bởi vậy, đây là điểm xung yếu. Chỉ cần nước lên to, gây tức nước sẽ dẫn đến vỡ đê, ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng như đời sống của nhân dân. Chính quyền địa phương cử người ngày đêm canh trực và chuẩn bị phương tiện sẵn sàng hộ đê.
Đến nay, hình ảnh Bác Hồ giản dị, với đôi dép cao su, bộ quần áo nâu sồng, đầu đội mũ cát trắng, bên cạnh là cán bộ Bộ Thủy lợi đã in sâu vào tâm trí của nhân dân nơi đây. Tại đây, sau khi nghe cán bộ địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị chống lụt, Người căn dặn cán bộ các ngành trong tỉnh phải tích cực động viên nhân dân tham gia, phải chuẩn bị chống giặc lụt như trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm; cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong cán bộ, nhân dân, phải thường xuyên sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt. Bác ân cần thăm hỏi, động viên nhân dân địa phương, cán bộ thủy lợi canh đê, tuyên dương sáng kiến dùng cọc tre cắm bảo vệ thân đê và chân đê khỏi bị xói lở, sạt trượt do dòng chảy của nước. Bác đã khen ngợi và căn dặn nên phổ biến kinh nghiệm này cho các làng có đê.
Để ghi lại dấu mốc lịch sử, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh xây dựng công trình biểu tượng nơi Bác Hồ về thăm và kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào của nhân dân. Với nhân dân phường Nhân Hòa, đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lớp lớp các thế hệ người dân - ông Nguyễn Văn Tưởng chia sẻ.
Em Nguyễn Thị Hiền (thanh niên phường Nhân Hòa) cho biết, em rất tự hào khi quê hương mình là nơi ghi dấu lần Bác Hồ về thăm, kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, hộ đê. Đây không chỉ là niềm vinh dự của nhân dân địa phương mà còn là nguồn động viên để thế hệ trẻ noi gương Bác, phát huy tinh thần trách nhiệm với quê hương. Từ dấu ấn lịch sử ấy, tuổi trẻ tổ dân phố Thống Thượng luôn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ thống đê điều; góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh. Chúng em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ để xứng đáng với truyền thống quê hương giàu ý nghĩa lịch sử.
Gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ cụ thể tại địa phương
Chi bộ tổ dân phố Thống Thượng, phường Nhân Hòa giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.
Tự hào là vùng đất nơi lưu dấu chân Bác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được địa phương đẩy mạnh; nhất là hiệu quả từ phong trào hiến đất mở đường, được nhân dân tích cực triển khai.
Ông Nguyễn Văn Tưởng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thống Thượng cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cho học sinh và nhân dân tại khu vực này. Thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ được tìm hiểu về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc; từ đó nâng cao ý thức học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, trong buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5, chi bộ lồng ghép nội dung tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ cụ thể tại địa phương. Một trong những nội dung trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, công khai, minh bạch, tiết kiệm trong quá trình tu sửa công trình bằng nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân mà địa phương đang triển khai.
Điểm nhấn là nhân dân địa phương đã tự nguyện đóng góp hàng trăm mét vuông đất để mở rộng trục đường liên thôn dài 4,5 km, nối từ khu vực in dấu chân Bác Hồ đến tổ dân phố Việt Hưng. Theo ông Nguyễn Văn Bằng (tổ trưởng Tổ dân phố Thống Thượng), trước đây, con đường này là đường nội đồng nhỏ hẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng tuyến đường, toàn bộ nhân dân đã đồng thuận hiến đất, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ vậy, tuyến giao thông đi lại nối tổ dân phố Thống Thượng với các tổ dân phố khác như: Thống Hạ, Yên Ngô, Việt Vân, Việt Hưng được thông thương. Chính sự đồng thuận, tinh thần vì lợi ích chung của người dân là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn đời sống hôm nay.
Điểm lưu dấu Bác Hồ về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại tổ dân phố Thống Thượng, phường Nhân Hòa.
Là hộ dân tích cực hưởng ứng phong trào này, ông Nguyễn Văn Bùi (thôn Việt Vân) cho biết, khi địa phương phát động phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình ông đã tự nguyện hiến 240m2 đất để phục vụ thi công. Việc hiến đất tuy ảnh hưởng một phần đến diện tích sử dụng của gia đình nhưng đổi lại là lợi ích chung, giúp giao thông thuận lợi, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn xã thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý thức vì cộng đồng của người dân địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giai đoạn 2011 - 2015, toàn phường có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.300m2 đất để mở rộng, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. “Điều đáng quý nhất là người dân đều nhận thức rõ việc làm đường không chỉ phục vụ lợi ích trước mắt mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương. Đây cũng là cách làm thiết thực để học tập và làm theo Bác Hồ từ những việc cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày, phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.